Singapore mong muốn đẩy mạnh quan hệ hợp tác nhiều mặt với Việt Nam

2020-02-21 11:33:57 0 Bình luận
Singapore mong muốn đẩy mạnh quan hệ hợp tác nhiều mặt với Việt Nam cũng như tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Việt Nam tại các diễn đàn khu vực và quốc tế.

Ông Phan Đình Trạc chào xã giao Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long ngày 20/02. (Ảnh: Lê Dương/TTXVN)

Ông Phan Đình Trạc chào xã giao Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long ngày 20/02. (Ảnh: Lê Dương/TTXVN)

Nhận lời mời của Bộ trưởng Ngoại giao Singapore Vivian Balakrishman, từ ngày 17/2 đến ngày 22/2, Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam do ông Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống tham nhũng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về Cải cách tư pháp, làm trưởng đoàn đã thăm Singapore theo chương trình “Những người bạn của S R Nathan.”

Trong chuyến thăm, Đoàn đã đến chào xã giao Thủ tướng Lý Hiển Long, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Tài chính Vương Thụy Kiệt, đồng thời là lãnh đạo của đảng Hành động Nhân dân (PAP) cầm quyền; gặp Bộ trưởng Ngoại giao, làm việc với Bộ trưởng Nội vụ kiêm Bộ trưởng Luật pháp, Chánh án Toà án tối cao, Tổng Chưởng lý, Giám đốc Cục Điều tra Phòng chống tham nhũng Singapore.

Đoàn cũng đã đến đặt vòng hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh, thăm và nói chuyện với các cán bộ Đại sứ quán Việt Nam và làm việc với tập đoàn Sembcorp, một trong những tập đoàn lớn của Singapore đang đầu tư tại Việt Nam.

Thủ tướng Lý Hiển Long, Phó Thủ tướng Vương Thuỵ Kiệt và các nhà lãnh đạo Singapore bày tỏ vui mừng chào đón ông Phan Đình Trạc và Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam sang thăm vào thời điểm quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam-Singapore đang phát triển mạnh mẽ và tốt đẹp trên tất cả các lĩnh vực.

 

Thủ tướng Lý Hiển Long Nhiệt liệt chúc mừng những thành tựu các mặt mà Việt Nam đạt được thời gian qua, lãnh đạo Singapore cho rằng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản, Việt Nam đã duy trì đà tăng trưởng kinh tế cao, cơ sở hạ tầng ngày càng phát triển và nguồn nhân lực có trình độ, Việt Nam có đủ điều kiện phát huy thế mạnh để phát triển mạnh mẽ hơn trong thời gian tới, qua đó không ngừng nâng cao vị thế và vai trò của Việt Nam tại khu vực và trên trường quốc tế.

Thủ tướng Lý Hiển Long khẳng định Singapore sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm với phía Việt Nam trong những lĩnh vực mà đoàn quan tâm; nhấn mạnh mong muốn đẩy mạnh quan hệ hợp tác nhiều mặt với Việt Nam, cũng như tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Việt Nam tại các diễn đàn khu vực và quốc tế, nhằm tăng cường hợp tác trong ASEAN và chung tay đối phó những thách thức và giải quyết những vấn đề khu vực hiện nay, như dịch bệnh và biến đổi khí hậu.

Ông Phan Đình Trạc bày tỏ vui mừng và vinh dự đến thăm Singapore để tham dự chương trình đặc biệt này, cảm ơn sự đón tiếp trọng thị và chu đáo mà phía Singapore dành cho đoàn, khẳng định Đảng Cộng sản và Chính phủ Việt Nam luôn coi Singapore là đối tác kinh tế lớn, quan trọng hàng đầu và là đối tác chiến lược lâu dài trong chính sách đối ngoại của Việt Nam; mong muốn tiếp tục thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược với Singapore ngày càng phát triển mạnh mẽ, toàn diện và hiệu quả trên các lĩnh vực chính trị, an ninh quốc phòng, kinh tế, thương mại, đầu tư, văn hoá, giáo dục, xây dựng luật pháp, phòng chống tham nhũng, phòng chống tội phạm…; đề nghị hai bên triển khai tốt các thoả thuận và cơ chế hợp tác hiện có, thúc đẩy quan hệ hợp tác trên cả kênh Nhà nước, Đảng và nhân dân.

Singapore mong muon day manh quan he hop tac nhieu mat voi Viet Nam hinh anh 1

Ông Phan Đình Trạc chào xã giao Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Tài chính Vương Thuỵ Kiệt, lãnh đạo Đảng Nhân dân Hành động ngày 20/02. (Ảnh: Lê Dương/TTXVN)

Ông Phan Đình Trạc cũng cảm ơn sự ủng hộ và phối hợp tích cực mà Singapore đã dành cho Việt Nam trên diễn đàn khu vực và quốc tế, nhất là trong năm 2020 khi Việt Nam đảm nhiệm vai trò Chủ tịch luân phiên của ASEAN và Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc; mong muốn Singapore tiếp tục phát huy vai trò và tiếng nói quan trọng để củng cố tình đoàn kết và hợp tác trong ASEAN, phát huy vai trò trung tâm của ASEAN, nhằm duy trì môi trường hoà bình, an ninh, ổn định tại khu vực và trên thế giới.

Tại các cuộc trao đổi, hai bên cũng chia sẻ nhiều quan điểm về tình hình khu vực và quốc tế hiện nay, về tầm quan trọng của việc duy trì môi trường hòa bình, ổn định và an ninh trên Biển Đông, về việc giải quyết tranh chấp bằng các biện pháp hoà bình, phù hợp với luật pháp quốc tế, bảo đảm an ninh và an toàn hàng không và tự do hàng hải.

Cảm ơn Chính phủ Singapore đã hợp tác đào tạo cán bộ trung và cao cấp cho Đảng Cộng sản Việt Nam, đánh giá cao những bước tiến trong quan hệ giữa hai đảng và hai nước gần đây, ông Phan Đình Trạc và các nhà lãnh đạo Singapore đều nhấn mạnh tầm quan trọng của việc chia sẻ kinh nghiệm giữa hai đảng trong công tác xây dựng đảng, nâng cao năng lực và sức chiến đấu của đảng viên, nhất trí cho rằng quan hệ kênh đảng sẽ tiếp tục là cơ sở chính trị vững chắc để phát triển quan hệ nhiều mặt Việt Nam-Singapore thời gian tới.

Singapore mong muon day manh quan he hop tac nhieu mat voi Viet Nam hinh anh 2

Ông Phan Đình Trạc làm việc với Tổng Chưởng lý Singapore Lucien Wong ngày 20/02. (Ảnh: Lê Dương/TTXVN)

Tại các cuộc gặp và làm việc với Bộ trưởng Nội vụ kiêm Bộ trưởng Luật pháp, Chánh án Tòa án Tối cao, Tổng Chưởng lý, Giám đốc Cục điều tra chống tham nhũng, hai bên đã trao đổi về phương hướng và biện pháp hợp tác giữa hai bên trong lĩnh vực cải cách tư pháp và hoàn thiện hệ thống luật pháp, tương trợ tư pháp, về phòng chống tham nhũng, tội phạm và duy trì an ninh trật tự xã hội; nhất trí tăng cường trao đổi và chia sẻ kinh nghiệm, thông tin, đào tạo cán bộ.

Ông Phan Đình Trạc đánh giá cao những thành tựu và kinh nghiệm của Singapore trong những lĩnh vực này, cho đây là những kinh nghiệm bổ ích để Việt Nam tham khảo và tiếp tục hoàn thành hệ thống luật pháp để cải cách tư pháp, giám sát, xử lý tham nhũng, nhằm xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh, lãnh đạo đất nước ngày càng phát triển nhanh và bền vững, không ngừng nâng cao đời sống của nhân dân.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Phú Quốc, Tây Ninh đông khách du lịch hàng đầu Nam bộ trong ngày nghỉ lễ đầu tiên

Nam bộ có khá nhiều điểm đến hấp dẫn trong kỳ nghỉ lễ kéo dài năm nay, nhưng Phú Quốc và Tây Ninh được ghi nhận là hai điểm đến đón đông đảo du khách bậc nhất bởi lợi thế về khí hậu, cảnh quan và trải nghiệm hấp dẫn
2024-05-03 11:05:59

Hàng trăm ngàn người háo hức ngắm pháo hoa, vui chơi tại quảng trường biển Sầm Sơn

Lễ khánh thành Quảng trường biển và trục cảnh quan lễ hội TP Sầm Sơn đã diễn ra tối 27/4, trong khuôn khổ đêm khai mạc Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn 2024. Hơn 300 ngàn người dân, du khách đã tham gia sự kiện, thưởng thức các tiết mục nghệ thuật sôi động và chiêm ngưỡng màn pháo hoa tưng bừng tại quảng trường biển hiện đại, quy mô bậc nhất Việt Nam.
2024-05-03 09:43:01

Nữ giám đốc khuyết tật biến đất hoang thành vườn cây thảo dược

Không chỉ vượt qua nhiều nghịch cảnh trong cuộc sống, chị Trần Thị Thuần, Giám đốc Hợp tác xã (HTX) Tâm Ngọc giờ đây còn giúp đỡ được nhiều người khuyết tật khác.
2024-05-03 06:30:00

Ông Trần Thanh Mẫn được phân công điều hành Quốc hội

Ủy ban Thường vụ Quốc hội phân công ông Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội điều hành hoạt động của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam cho đến khi kiện toàn được chức danh Chủ tịch Quốc hội khóa XV theo quy định.
2024-05-02 18:49:22

Mô hình vườn mẫu ở xã Quảng Tiên đang được nông dân hưởng ứng

Xã Quảng Tiên đã chú trọng vận động nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, cải tạo vườn tạp, áp dụng khoa học - kỹ thuật để xây dựng vườn mẫu. Đây là giải pháp thiết thực không chỉ tạo cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp, giúp góp phần nâng cao thu nhập, đời sống của người dân.
2024-05-02 15:30:00

Kiểm lâm tỉnh Quảng Bình áp dụng công nghệ để quản lý, bảo vệ rừng

Tỉnh Quảng Bình là địa phương có diện tích rừng lớn. Để kịp thời theo dõi diễn biến tài nguyên rừng, thời gian qua, ngành kiểm lâm tỉnh đã từng bước ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong quản lý, bảo vệ rừng.
2024-05-02 14:25:00
Đang tải...